Kết quả tìm kiếm cho "Luật Tín ngưỡng và tôn giáo năm 2026."
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 114
150 chức sắc, chức việc và nhà tu hành trên địa bàn được Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang quán triệt các nghị quyết, luật và nghị định mới về công tác tôn giáo, phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực này.
Gần 100 bí thư chi bộ, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và thành viên Ban Quản trị chùa trên địa bàn tỉnh An Giang được cập nhật những quy định pháp luật mới, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và vận động người dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.
Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Phiên họp. Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang trân trọng giới thiệu Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:
Điểm sàn đại học năm 2026 trải từ 15-25 điểm, nhưng phần lớn trường công bố ngưỡng 15-20 điểm, trong khi mức từ 23 điểm trở lên chỉ xuất hiện ở một số ngành và trường tốp đầu.
Tiếng trống Chhay-Dăm rộn ràng vang lên trong sân chùa của đồng bào dân tộc Khmer mỗi dịp Tết Chôl Chnăm Thmây hay lễ hội Ok Om Bok từ lâu đã trở thành âm thanh quen thuộc ở những phum, sóc Khmer An Giang. Nhưng phía sau những nhịp trống sôi động ấy là nỗi trăn trở của nhiều nghệ nhân lớn tuổi khi lớp kế cận thưa vắng, không gian diễn xướng dần thu hẹp trước nhịp sống hiện đại.
Sở Dân tộc và Tôn giáo vừa tổ chức lớp tập huấn cho gần 60 học viên là công chức phụ trách công tác dân tộc các xã, phường, đặc khu, giáo viên các trường dân tộc nội trú viết tin, bài về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026.
Sáng 19/6, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến nhiều ý kiến cho rằng chính sách thuế thu nhập cá nhân cần được điều chỉnh linh hoạt hơn, bảo đảm phản ánh đúng thu nhập và giảm áp lực cho người lao động.
Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, sáng 31/5, tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội, Ban thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS TWGHPGVN) đã tổ chức kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026, lan tỏa tâm từ bi tới toàn thể phật tử, công chúng.
Các lớp bồi dưỡng dành cho chức sắc, chức việc tôn giáo vừa trang bị kiến thức về quốc phòng, an ninh vừa góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững ổn định từ cơ sở.
Kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam giao lưu văn hóa, nhưng cũng kéo theo nguy cơ “xâm lăng văn hóa” ngày càng tinh vi trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Loạt bài 3 kỳ tập trung nhận diện thủ đoạn chống phá, đồng thời đề xuất giải pháp bảo vệ nền tảng tinh thần và giữ vững “trận địa” văn hóa thời đại số.
Sáng 26/5, tại xã Châu Phong, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức họp mặt mừng Tết Roya Haji năm 2026 của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam).